Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Tướng Quế ghé Đà thành.

       

     Trên đường về thăm quê, tướng Quế dừng chân ĐNa và ới Quế Đà, TGTB được ới đến để "trả thù" vụ tiết lộ bí mật hồi trước khi về Nam nhưng do lâu quá mới gặp đội Quế Đà nên ôn nghèo kể khổ hơi lâu quên mất "trả thù". Phu nhân tướng Quế là cựu sv THHue cũng đã quen với ngôn ngữ và cách đối xử kiểu HSMN của đội Quế nên hòa đồng cũng dễ, biết dùng đại từ "Quế" một cách trơn tru thành thạo. Vợ con tướng Quế cũng đã tổng kết các giai đoạn của các cuộc hội ngộ Quế nói riêng và HSMN nói chung như sau:


Gđ1: Nói bậy (ấy là từ của vợ con Quế để chỉ zụ nói tục)
Gđ2: Ôn nghèo kể khổ
Gđ3: Nói khích nhau (Thực ra là tố nhau. kể tội và cũng là tuyên dương những thành tích bất hảo)
Gđ4: Ôm đàn hát (thật ra không có đàn vẫn rống)

  Quế ơi, không biết tổng kết như thế đủ chưa, đúng chưa ta???


Anhr1:  Ông Quế PĐ sợ không được úp nên hét to: Chờ tao...


Ảnh 2: Quế PĐ lấy tư thế ngồi chính giữa cho nó ...hoành tá tràng


Ảnh 3: Cặp đôi hoàn hảo.

10 nhận xét:

  1. Hic, tên tướng này chỉ ỷ vào mái tóc trắng, chơ "môi vẫn đỏ, nụ hồng đào cuối vụ", mặt vưỡn còn ... bấm ra sữa, hổng khác chi thời còn mang đôi dép cao su 8 quai bé xíu xiu hết á!

    Trả lờiXóa
  2. Ngồi vỉa hè thế này không sợ tướng bị ám sát sao ???

    Trả lờiXóa
  3. À mà còn nhìu tên Quế đồng môn sao không thấy mẹc hè ??? Hai tên M.Phong và N.Phú có mẹc đầy đủ ,ăn nhậu khí thế mà sao chẻng thấy mang hàng ra siêu thị là sao ta ??????????????

    Trả lờiXóa
  4. Toàn những ông bạn quen, ít gặp. Cuộc gặp đơn giản, bình dân, chắc là ấm nồng kỷ niệm xưa cũ. Toàn thấy mấy ông bạn khu dân tộc, có hai là ở khu 2 ở Đông Triều. Còn ở Quế cái ông đi cùng vợ đâu học chung lớp với mấy ông còn lại. Trong các ảnh, hình như còn thiếu một người nữa, trừ ông chụp hình đầu hói. Giờ có điện thoại di động, lại có Blog đã nối liền nhiều người bạn lại với nhau thật gần.

    Trả lờiXóa
  5. Cùng ngày 18/7/2014 ở TP.Hồ Chí Minh hội Quế cũng tổ chức gặp mặt thân mật
    Có Hòa Ré, Công A , Quốc Lủi, Hồng Minh....
    Tiếc là không có Phong Phú vì bận ở Đà Nẵng rồi

    Trả lờiXóa
  6. tướng Quế,chính là a Chí Thành,có năm làm liên đội trưởng trường Bé cấp 1,phải hông tỷ MF...

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. @ND00:03:00 21-07-2014: Đó là bí mật QG, MF hổng được quyền tiết nộ rằng Quế nói đúng rùi, có điều MF không bít hắn có làm LĐT hem, vì khi nớ MF lên cấp 2 rùi, quên tụi Quế chíp hôi lun! :) :)

    Trả lờiXóa
  9. Đúng đó, khi học năm cuối cấp 1. Do không chủ ý chụp hình nên M.Phong không thể chia sẻ thông tin, mấy bữa nay không thấy M.Phong tích cực còm, chắc đọc cọp thì có?!

    Trả lờiXóa
  10. Mấy tướng ni có nghề mà dấu đằng chân lại hở đầu.Không tiết lộ mà lại tiết lộ.Tướng Quế có 3 ông cùng học lớp 9D khu dân tộc sao lại chả có ông nào học cùng là sao?Nặc danh này bí ẩn lắm chẳng thấy xuất đầu lộ diện nhưng quan tâm tướng Quế thế?Ông ấy về Huế thì lại nói đi ĐN,đi ĐN thì ống nói đi về Huế, ông ấy hẹn người này thì lại gọi người kia chẳng biết đâu mà lần. Thôi khi nào hội ngộ bất ngờ mới hay.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]