Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

ĐỐ CHỮ:LÁI NÔM !



CHỮ HÁN CỔ ĐẠI



      Dân gian truyền tụng rằng : Dưới triều Nguyễn, trong phủ ông Nguyễn Đức Tâm quan nhất phẩm triều đình có bức hoành phi này
Đọc cho được đã thấy khó,mà nghe nói cái nghĩa của nó rộng lắm.
     Người ta đồn đại là : Chỉ có hai ông sĩ phu đất Quảng Nam một ông viết, một ông đọc và giải nghĩa được mà thôi ! Vậy Quế nào có được thông tin về chữ và nghĩa thì cũng nên cho anh em đang học chữ Hán chúng tôi biết thêm ít chữ để có dịp đối phó với bọn Khựa
             Rất mong được sự giúp đở tận tâm của quý Quế và bạn đọc
                                                                  Xin chân thành cảm ơn !
                                                                                                  Đà Nẵng ngày 02 tháng 08 năm 2014
                                                                                                    T/M nhóm hưu trí học chữ Hán TP 
                                                                                                                                               VAV








7 nhận xét:

  1. @PĐ: "Ni hao, ni hao lo", Xem ra cũng như ai viết giống chữ Hán, "cu su hao lang lung cheo a". Giải thưởng này nếu Quế ĐN được uống cà Phê mà không phải Quế ĐN thì hầu chuyện chi? Thôi gợi ý Quế ở ĐN uống cè phơ: Down hình về rồ lật ngược lại là biết đọc chữ Hán rồi. Cung hỉ, Cung hỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Xin thứ lỗi nhe @VAV, đọc trên nhưng nhìn dưới nên chop nhòa lộn địa chỉ của ông PĐ.

    Trả lờiXóa
  3. Qua de! Lay guong soi vo. He hei

    Trả lờiXóa
  4. Đại điểm quần thần

    Trả lờiXóa
  5. @Ráo em: Cung hỉ, cung hỉ, thế mới đúng là người từng học ở Trung Quốc, giống VAV cùng giỏi chữ Hán, để "nhóm Hưu trí học chữ Hán" khai sang. Còn nghĩa của nó như sau:
    "Đại khái như có ai đó tặng Thủ
    tướng Nguyễn Văn Tâm bức hoành phi thêu rất đẹp ghi bốn chữ 大點群臣 ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN. Ngài Thủ tướng đem treo nơi phòng khách. Sau có người giải thích: ĐẠI to ĐIỂM chấm QUẦN bầy THẦN tôi; CHẤM TO đọc là CHÓ TÂM; QUẦN THẦN đọc là BẦY TÔI hay BỒI TÂY.
    TÓM LẠI: ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN là CHÓ TÂM BỒI TÂY .
    Nghe đâu vị đã kính tặng ngài CHẤM TO bức hoành phi là một Nho sĩ người Huế."

    Trả lờiXóa
  6. CẢM ƠN NẶC DANH ĐÃ DÀNH CHO NHÓM CHÚNG TÔI THÔNG TIN ĐÍCH THỰC !
    Còn cái bức hoành phi trên hình là:
    Chữ hán cổ đại thì thực tế chỉ là :
    CHỮ HÁN cải độ trở lại để thành chữ VIỆT ! Đồng thời cũng xin cảm ơn các Quế đã tận tâm đóng góp cho nhóm "Nho chùm hán rộng" của chúng tôi !

    Trả lờiXóa
  7. @VAV: thế mới thấy ngày xưa các cụ có câu "thâm nho" nhỉ. Còn chuyện nói lái thì chắc là cụ nào đó gốc Quảng rồi. Vì người Quảng có đặc sản nói lái giỏi lắm, nói lái cứ suôn sẻ như tán chuyện, ít ai xứ khác hiểu là đang nói lái.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]