Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Con zì zậy?





11 nhận xét:

  1. Món nhậu cuối tuần!:)
    Nói thiệt là MF cũng khá rành ăn tụi hải sản, mà khi chộ mấy con ni ở một quầy hải sản tự chọn ở Quảng Châu, MF dội lui luôn, con chi zạ?

    Trả lờiXóa
  2. -MF: Con vòi voi, một loại hải sản quý. Thịt ngon tuyệt. Có thể nhúng lẩu hoặc ăn sống + mù tạt. Thằng này không biết có bà con gì với tu hài?
    TM

    Trả lờiXóa
  3. nhìn xa giống con dòi, nhìn gần giống đĩa..còn con vòi voi mình đã từng nghe.thấy ghê.Ở VN có một loại trong thân cây thốt nốt cũng giống loại này hoặc trong cây gì đó đã từng chiếu trên VTV3

    Trả lờiXóa
  4. Sao mấy Quế cứ chằm hăm đó là"cái
    con?"Theo tớ thì đó là "cái thằng"
    Vì nó không có cái của cái con mà
    là ăn nhậu rất ghê.

    Trả lờiXóa
  5. Chính là con tu hài chứ còn con gì. Có thể nhiều tên gọi cho con cùng loài.

    Trả lờiXóa
  6. Nghe đại ca TM nói "thịt ngon tuyệt" mà MF bủn rủn! Lại còn "ăn sống"! Hic, nó to đùng mà!
    @Hữu Thành. Nguyễn: Muội từng ăn con tu hài ở nhà hàng Sen ở Hà Nội, thấy nó bé nhỏ hồng hồng xinh xắn chứ đâu có như này?

    Trả lờiXóa
  7. @Q.MF: Ông bạn Gúc cho ra kết quả:
    Ốc vòi voi hay còn gọi là tu hài hay con thụt thò (Danh pháp khoa học: Lutraria ryhynchaena Jonas) là một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống trong nước mặn thuộc họ Triadacnidae. Trong môi trường tự nhiên, ốc vòi voi sống rải rác trên các trương cát ngầm và thềm cát có san hô ở vùng biển ấm. Chúng có thể thích nghi với môi trường nước trong với độ mặn ổn định, có thủy triều lên xuống hay ở các vùng bãi bùn cửa sông nước lợ.[1] Đây là loài nhuyễn thể sống lâu và lớn nhất trong hang cát, nó có giá trị dinh dưỡng cao cùng hương vị đặc biệt và có tác dụng tốt đối với sức khỏe phái nam[2] và là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao[3]
    Linh đây http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%90c_v%C3%B2i_voi

    Trả lờiXóa
  8. Ơ mà hình như người ta trói nó lại không cho thụt thò hay sao ấy nhỉ, hà hà...chứng tỏ hàng tươi sống đây.

    Trả lờiXóa
  9. Nhắm mắt mà còm , ớn nhợn thiệt .

    Trả lờiXóa
  10. Tội nghiệp Ráo! :)
    @XH: vậy là phái nữ không được xài món ni?

    Trả lờiXóa
  11. @Q.MF: Phải rồi, nhìn thấy đã nhắm mắt lại thế kia thì sao mà dám xài ...đùa thôi, trai gái gì xài được tuốt, không bổ lọ thì bổ chai, hờ hờ...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]