Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

CHỦ NHÂN CỦA NĂM NAY .




Ráo đi ăn TẾT xa về , có chút quà gửi hội QUẾ .






































7 nhận xét:

  1. Nha Trang sao khong thay bien ?
    chac Rao chi di toi khach san ngu tu mung 1 tet den het mung 4 tet ?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh này ăn TẾT nhìu quá nên mập híp cả mắt . Không thấy biển sau cái bánh tét 36m đó sao !!!

    Trả lờiXóa
  3. Ráo có thử "lát" nào hem? Nhân làm bằng rì? thịt "tiểu hổ" phải hem?

    Trả lờiXóa
  4. Bánh tét dài 36 m thì nấu sao ta?

    Trả lờiXóa
  5. Thì có cái nồi 36 mét rưỡi! he he

    Trả lờiXóa
  6. Đợt trước bánh chưng Ginet thất bại vì qúa lớn nấu không chín nổi.Đợt này "khôn" hơn,chơi bánh tét chắc được.Nếp,nhân phân bố đều, bánh có thể khoanh tròn trong nồi; cần thết có thể luộc từng đoạn."Trí tuệ VN" là chỗ đó.Mà tại sao VN mình cứ phải phấn đấu theo hướng"dài hơn", "bự hơn" thiên hạ để được vào "sách"thế nhỉ?
    TM

    Trả lờiXóa
  7. Lần đầu tiên có zụ bánh tét kỷ lục , Ráo thấy người ta xây gạch thành ống bao quanh cái bánh , nấu thế nào thì Ráo hổng bít vì khi thấy là lúc người ta dỡ gạch ra . Năm đó thần dân háo hức zữ lém , chen chúc đông ngẹt . Còn năm nay , chỉ có du khách chụp hình thui . Lúc này chưa tới giờ bán bánh , chờ hơi lâu nên Ráo zọt . Hẹn năm tới sẽ ra đúng giờ ăn bánh .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]