Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

HSMN Nha Trang


HSMN Nha Trang vừa mới họp mặt xong cách đây ít phút. Đăng một tấm hình để chúng ta còn nhớ nhau. Các bạn xem thử có Quế nào ở đây không ?

12 nhận xét:

  1. Thấy có hội trưởng hội QUẾ NT Bùi Lý ( tức Lý toét ), MINH tàu thì phải .

    Trả lờiXóa
  2. Nam Ao trắng thấy giống Trọng A quá ?
    Trọng A học lớp 7C năm học 1972-1973 tại Quế Lâm

    Trả lờiXóa
  3. Hội HSMN Quế Lâm tại Nha Trang thấy toàn uống nước suối ?
    Chắc là tới mùng này thì mất sức chiến đấu rồi ?

    Trả lờiXóa
  4. Quế nam áo trắng ngồi gần bạn nữ áo đen là anh Thành Hưng . Đối diện anh HƯNG cũng áo trắng là Quế Lý toét .

    Trả lờiXóa
  5. Ui, Quế Nha Trang làm du lịch nên thanh bạch vậy thui đâu có dô dô ào ào như Quế Sài

    Trả lờiXóa
  6. Làm gì có chiện chỉ uống nước súi . Các Quế hổng thấy trước mặt đám tóc ngắn có cái ly chứa thứ chất lỏng màu boọc đô hay sao . Chắc mới khai tiệc nên còn đứng đắn lắm . Đâu có dám đưa hình giữa và cuối tiệc đâu .

    Trả lờiXóa
  7. Zòm mãi rùi cũng thấy, zưng mà liều lượng rất khiêm tốn, lại không có cái chai nào để chứng tỏ nguồn gốc của chúng để trên bàn nên không chắc là nước rì! Thấy đến đâu, biết đến đó cái đã!

    Trả lờiXóa
  8. Ly nước màu là trà đá, để cho chụp hình cho đẹp
    Tết mà uống nước suối và trà đá thì chỉ có hội Quế Nha Trang
    Hội Quế ở Huế thì tệ hơn, tết thì không liên hoan mà chỉ đi ra bờ sông Hương tâm sự

    Trả lờiXóa
  9. Tết Huế lạnh như cắt mà gan chi gan rứa Quế Huế !!!

    Trả lờiXóa
  10. Thu Bồn nói rùi "sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu"! Núp kỹ, sợ chi lạnh!? hehe

    Trả lờiXóa
  11. Công nhận Que MF chịu lạnh giỏi quá, gió thổi, rét căm căm, tê buốt mà vẫn ra sông Hương tâm sự ?

    Trả lờiXóa
  12. Ông bà mìn từ xưa còn liều hơn thế: iu nhau tam tứ "gió" cũng trèo, thập bát "mưa" cũng lội, cửu thập "chí phèo" cũng qua! Sở dĩ chí phèo bị xuất hiện ở đây vì hổng tìm ra cái chi cho vần vèo, mà có cái tên ND nèo đóo cứ chọc MF dai như anh Chí nằm vạ bác Bá Kiến nên MF duyệt đua nó vô đây để "anh Chí" ND nì biết tay!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]