Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Riêng tặng bạn PHAN DIÊU

Chờ mãi mà chả thấy phó Quế nào đưa hình ra siêu thị , mặc dù Quế nào cũng mỏi cả mồm làm duyên cho vô số phó chụp . Tức mình quá , còn nhiu hình trong cái máy cũ xì , Ráo mang ra hết . Ai thấy mình đẹp thì cười , ai thấy mình hơi đẹp cũng cười luôn nha . Và làm ơn cho xin vài cái còm giới thiệu tên tuổi để các Quế gần xa trộ ra bạn mình nha .


H1: Từ trái qua ; Luân bệu , Việt mèo , Trần Văn Vinh ,Xuân Bình ( đứng ), Tống Khánh , Hải Hà , Vĩnh Thành , phu nhân Việt mèo .




H2: từ trái qua
- Ngồi : Hòa Phong , N.Hồng , Vũ Anh Vinh , V.Thành
- Đứng : X.Bình , Luân bệu , Chí Dân , Duy Trinh , Hòa Phú , lý Thông 


H3: từ trái qua : H.Hà . H. Phong , chủ Sự , V.Thành , chị Phương DSDM


H4: từ trái qua : H.Hà , anh Lạch bạch , anh Hoa , chị Ty 


H5: từ trái qua : nhà văn Bùi Tự Lực , anh Nghiêm nhan , Chị Kim Thanh , Hằng Nga 


H6:


H7:


H8: từ trái qua : các anh Hoa , Hận , Phiến , Thông 


H9: từ trái qua
- ngồi : chị Bưởi , Quế con T.N , Tuyết Nhung , chị Ty , Dung
- đứng : chị Sáu , Hường


H10: từ trái qua : chị Bình , chị Lý Huấn , chị Minh Tâm , chị Kim Chi


H11: Từ trái qua : c. Kim Chi , Thu Thanh , chị Tươi , chị Thái , chị Ban 


H12: từ trái qua : Phong , Hà , Luân , anh Hoàng , Ngọc Tâm , V. Thành 


H13: người đứng bìa trái : anh Quang tể 


H14: TÀI CHƯA .
( V.Thành chỉ giỏi khoe máy ,  hình thì biến mất , người thì thợ lặn bậc 7 )


H15: áo dài : Minh Trí ; áo đầm : chị Trần Bình 


H16: Anh Xuân Hùng giới thiệu đê
Hình 16: từ trái sang : LĐT Đỗ Hà Bắc,Vương Dũng(lớp 7 70-71), Xuân Hùng, Minh Tàu(ngồi), Thái Hòa, Bình chôn thịt(về Đ.Triều không còn thịt chôn nên biến thành chuột cống), Hải chọt, Bùi Lý, Phạm Đào, Lý Huấn, Tấn Mai.


H17: Trái sang:
Ngồi: Sáu, Bưởi, Q.con, Nhung (L7 kh72-73). Loan "Mít", Mai "béo" (L7 kh73=74)
Đứng: Ráo, Mỹ Hạnh (L7, kh73-74), Đối, Lệ Dung, Ty (l7 kh 72-73), Giang(L7, kh73-74), Thái (l7 kh 72-73)


H18: người đứng : anh Phạm Đào ; ngồi bìa phải : anh Hào chuột 


H19: Nhị heo  giới thiệu đi
 Trái sang:
Ngồi: Yến "gà" (Lớp 7E kh74-75), Nhị "heo", Ỷ "nợn", Cho (L6 kh74-75)
Đứng: Áo trắng sau Nhị: Hà (L6 kh74-75), áo sọc Thanh Ba (L7H kh74-75)(nguyên mẫu nhiều nv của STBantbe)


H20: 


H21 : Quế Sài đón thầy Trọng .
từ trái qua : Thái Ngọc , LĐT ĐHBắc , Minh Châu , Thanh Lan , Chu Tấn Quốc , thầy Trọng , Hồng Lan , Thu Thủy , Nhật Quang , Việt , Xuân Hùng ( đứng )

11 nhận xét:

  1. Mấy hình này ko có anh Diêu phải không Ráo?

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị Ráo TTQ thay ngay máy ảnh mới nhé. Tổng biên tập mà để hình mờ mờ thế này làm sao kêu gọi được các chiến binh, hờ hờ...

    Trả lờiXóa
  3. @MF: chắc chắn không có anh Diêu rồi . Anh ấy ở Hà Nội và đang nằm bệnh viện vì bệnh nan y . Các hình Ráo pot ở đây chủ yếu là lớp và khối của Ráo và cũng là lớp của anh Diêu . 40 năm rồi , không biết anh Diêu có nhận ra ai không .

    Trả lờiXóa
  4. H8: X=Bs Phiến Bv ĐNa (ĐT)
    H10: X=Quế con (Nhung), Y= Q.Dung, Z= Q.Hường(Lớp 7,Kh 73=74).
    H11: chị= Q.Mai Thái (Lowps7, kh 72-73)

    Trả lờiXóa
  5. @ TGTB : thanks nha , còn nhìu người nữa mà , còm nốt đi .

    Trả lờiXóa
  6. Hình 16: từ trái sang : LĐT Đỗ Hà Bắc,Vương Dũng(lớp 7 70-71), Xuân Hùng, Minh Tàu(ngồi), Thái Hòa, Bình chôn thịt(về Đ.Triều không còn thịt chôn nên biến thành chuột cống), Hải chọt, Bùi Lý, Phạm Đào, Lý Huấn, Tấn Mai.
    Thấy nhạc thơ hay hay, cho tôi xin nhảy miếng nhé, hế hề, đợi xíu...Thơ cưa...

    Trả lờiXóa
  7. Hinh 8 : Từ trái qua

    - Hoa Lơn ( lớp 7 khóa 72-73 ) nguyên là thủ môn đội bóng đá trường cấp 2 Nguyễn Văn Bé, cứ mỗi lần đội tuyển đá bóng giao hữu là phải chạy đi mượn quần đùi của các bạn, lý do đội tuyễn không có quần đùi.

    - Hoàng Hận ( lớp 7A khóa 72-73 ) năm 1973 về trường HSMN số 1 học lớp 8E, 9E , văn thơ rất giỏi, hiện nay là phó tổng biên tập báo Lâm Đồng - Đà Lạt.

    - Lê Phiến : không học Quế Lâm, lớp trưởng lớp 9B trường HSMN Đông Triều ( Khu dân tộc ). hiện nay là trưởng khoa ngoại bệnh viện Đà Nẵng.

    - Lý Thông, ( lớp 7A khóa 72-73 ) là tiền đạo cánh trái của đội bóng lớp 7A . hiện nay ở Đà Nẵng.

    Hình 16 :
    Thấy có Bình chuột cống lớp 7A ( khóa 71-72 ) là bạn thân với liên đội trưởng đội trưởng Đỗ Hà Bắc, hiện nay ở Bình Định

    Thêm :
    Hình nào cũng thấy Trần Hòa Phong , sao không thấy Trần Hòa Phú ?

    Trả lờiXóa
  8. @Nặc danh : bạn không nhận ra người ở H6 à , tên đang lấy tay che mắt đấy . Còn lý Thông học 7C và là cây bóng bàn trứ danh , hắn có đá banh không thì Ráo không bít .

    Trả lờiXóa
  9. h.5: A có phải Hằng Nga quê bình định,nay chuyển ra ĐN rồi phải ko?
    Dạo ở 7h-(chỉ có khóa 74-75 mói có 7h thôi),HNga giường đôi với HHuong,HNga ở trên....
    Sao ở ĐN hay có dịp gặp bạn bè mà ít khi có thế,vào xem mỏi mắt nay mới thấy HNga.THấy HNGa vẫn inh đẹp và khỏe mạnh,cùng các Quế khác-vậy là mừng rồi

    Trả lờiXóa
  10. H17:Trái sang:
    Ngồi: Sáu, Bưởi, Q.con, Nhung (L7 kh72-73). Loan "Mít", Mai "béo" (L7 kh73=74)
    Đứng: Ráo, Mỹ Hạnh (L7, kh73-74), Đối, ?, Ty (l7 kh 72-73), Giang(L7, kh73-74), Thái (l7 kh 72-73)

    H19: Trái sang:
    Ngồi: Yến "gà" (Lớp 7E kh74-75), Nhị "heo", Ỷ "nợn", Cho (L6 kh74-75)
    Đứng: Áo trắng sau Nhị: Hà (L6 kh74-75), áo sọc Thanh Ba (L7H kh74-75)(nguyên mẫu nhiều nv của STBantbe)

    Trả lờiXóa
  11. Hình 6 là Trần Hòa Phú đấy. Áo màu khác (xanh lợt), đeo gương, để râu. Những hình còn lại là Trần Hòa Phong.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]