Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

LẠ QUÁ !

  • Tại sao HSMN ở MN chỉ là “học sinh” thôi, nhưng khi ra Bắc lại thành HSMN??!!
  • Tại sao HSMN ở MB sau 1975 về MN lại vẫn là HSMN ??!!

TM

16 nhận xét:

  1. - TQ Blogtbe: các bạn cần liên hệ vài anh em bên trường ,biết sử dụng vi tính mơi họ tham gia trước rồi mới mở rộng ra được.Hiện ít người biết có blog T.Bé, người biết lại không xài vi tính...
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô TM đã đến với bantbe,đúng là tình quân dân cá nước và quà ra mắt quá độc chiêu bố ai mà trả lời ngay dược.

    Trả lờiXóa
  3. Cái pác TM nè, bữa nay ăn cái jì mà théc méc lôm côm zdậy.
    HSMN, nó là cái tên, cái danh hiệu để giao dịch (thương mại, quốc tế...)
    Có zdậy mà cũng bày đặt théc méc.

    Zdởn chút chơi cho blog các pác T.Bé sôi động lên.

    4SG

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là bác TM "théc méc" lằng mhằng dây điện wá!

    Trả lờiXóa
  5. Hì hì... ! các pác T.Bé tái xuất giang hồ mà viết blog đi chớ.
    Đừng để mấy ông nhà Trổi lấn sân hòai nửa.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  6. Thế nào mà ô.TM lại gửi được bài vào blogtbe nhỉ, hay thiệt.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  7. - @CQ: Ông gõ cái đchỉ Mail của ông vào đây TQ T.be sẽ lo mọi chuyện.
    TM

    Trả lờiXóa
  8. Hồi blog bantroi mới ra đời, chỉ toàn nhà ông tổng quản viết bài, 1 trường 1 chợ, độc diễn cả nửa năm trời (dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có 1 vài ông góp vô 1 câu, đầu tiên là DươngMinh), sau mới "khá" đần. Ai khởi đầu rứa cả.
    Cái khó là các bác, cô, chú "Bé" còn: 1/chưa biết có cái blogtbe, 2/biết nhưng chưa biết cách dzô, 3/ dzô coi rồi nhưng chưa biết các ứng dụng của nó, 4/ biết nhưng lại làm biếng góp bài.
    Tóm lại là như blog bantroi hồi sơ khởi.
    Vậy xin kính chúc "đại hội blogtbe" thành công rực rỡ.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Tại sao HSMN ở MN chỉ là “học sinh” thôi, nhưng khi ra Bắc lại thành HSMN??!!

    Tại sao HSMN ở MB sau 1975 về MN lại vẫn là HSMN ??!!

    ----
    Chao cac anh chi truong Troi, neu cac anh chi vao trang web hsmn.vn cac anh chi se tim ra cau tra loi. Chuc cac anh chi luon vui.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Đã chết tên, thì dù ở đâu cũng là HSMN ( ........... )
    TT-K1

    Trả lờiXóa
  13. HSMN đã là một "thương hiệu" rồi! Dẫu ở đâu cũng không thay đổi được!

    Trả lờiXóa
  14. hay qua, cac ban mo blog ca nam ma hom nay minh moi biet (cung vo tinh dao tren mang). Dung la thuong hieu HSMN nghe sao ma than thuong qua

    Trả lờiXóa
  15. Ừ đúng rồi...thương hiệu HSMN...ai nghĩ ra sao mà đúng và hay thế...

    Trả lờiXóa
  16. @ND: là Quế tui đây gọi vậy đó! "Thương hiệu" người ta nghĩa là "hàng tốt", "thương hiệu" ni thì ngon dở, ớt đào, hạt giống không trổ, có tất!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]