Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Trẻ mãi không già

The Age Of Adaline 2015
[Phim Tình Cảm]

http://hdonline.vn/phim-the-age-of-adaline-7953.html
Diễn viên: Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Huisman

Đạo diễn: Lee Toland Krieger
Quốc gia: USA
Năm PH: 2015

Sắc Đẹp Vĩnh Cửu - The Age Of Adaline là câu chuyện về Adaline, một phụ nữ trẻ sinh ra vào đầu thế kỷ 20. Một tai nạn giao thông bất ngờ khiến quá trình lão hóa của Adaline ngưng lại và đem tới cho cô nhan sắc vĩnh cửu - mãi mãi không già đi.

Thử xem, mãi mãi không già hạnh phúc và bất hạnh như thế nào?
Phim này mới toanh, nên chưa có bản tải để chia sẻ về blog được, các Quế và bạn bè gần xa vào link để xem.

19 nhận xét:

  1. Những khác biệt do tự nhiên mang đến, làm một cá thể con người không còn được hòa mình trong xã hội loài người như mong muốn. Con người đó phải sống cùng với những khác biệt, nhiều khi không còn là mình nữa, trốn tránh, thay đổi tên tuổi, ẩn dấu mọi quá khứ trong cuộc sống hiện tại, khép kín tình cảm.
    Những dị biệt làm cho con người lo, sợ, lo vì mọi người không thể hiểu, sợ vì có thể bản thân trở thành vật thí nghiệm cho giới khoa học. Trốn chạy, không được sống với chính bản thân...
    Phim The Age Of Adaline, tình yêu đích thực đến từ hai phía, giúp cho con người có "trẻ mãi không già". Chỉ có tình yêu đích thực, đủ mạnh, đủ lớn mới giúp họ vượt qua sự khác biệt, sống bên nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MF mà như rứa, MF ra đồn công an phường khai báo, xong rồi được sống vui, sống phẻ! :D
      Zưng vấn đề người quấy rầy sẽ không phải là chính quyền, mà là ... các đức ông! :D

      Xóa
    2. Quế trước 7519:55:00 13 thg 6, 2015

      @MF: nhân vật chính cũng muốn rứa! Nhưng trong phim có cảnh bị cảnh sát giao thông thu giấy phép lái xe, nguyên nhân bởi nhân thân trong giấy khác với vẻ ngoài của nhân vật chính vì quá trẻ so với tuổi trong giấy...
      Đột biến, dị biệt, khác thường nhiều khi bị nhốt vào chuồng cho người khác xăm xoi như thú trong vườn thú.

      Xóa
  2. Phim hay rất, cảm ơn MF đã bốt lên. Thật khó có hạnh phúc, "khi tương lai hai người không được già cùng nhau", câu nói của nữ nhân vật chính toát lên điều điểu MF nhể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu XH là người thứ hai đó, XH tính sao?

      Xóa
    2. Yêu rồi đâu có tính được MF ơi, ngay trong phin cũng toát lên, lúc người cha hỏi con trai đấy thây, con trai trả lời nếu thiếu nàng con thấy đời con chẳng còn ý nghĩa, và ông bố quẳng chìa khóa xe rồi chấp nhận, hehe không yêu thì thôi chứ yêu là phải máu nhẻ.

      Xóa
  3. Câu chuyện tình cũng thật éo le khi mà Adaline cũng chính là người yêu cũ của ông bố, và lại là người yêu hiện tại của ông con. Qua phim, ông bố cũng rất yêu Adaline. Nếu phim do người Á Đông đạo diễn, khó có thể chấp nhận những việc trên, còn cả con gái của Adaline đã thành một bà già, cỡ tuổi ngang ông bố. Tuổi của Adaline đã khoảng 107.
    Theo logic của câu chuyện thì Adaline có cuộc tình với ông bố sau khi có biến cố "trẻ mãi" và vì lý do chênh lệch tuổi thật sự mà cuộc tình không thành, do tình yêu của Adaline với ông bố không đủ lớn để vượt qua rào cản của sự khác biệt.

    Trả lờiXóa
  4. Mà MF này, mấy ông Mỹ ổng còn nghĩ ra cái phin gì có anh Tôm-cút đóng, rồi thời gian chạy ngược ý nhể, anh Cút sinh ra đã già hói nhăn nheo theo năm tháng anh càng trẻ ra và bé dần đi, xem cũng nhộn phết, rồi cũng nhân văn phết. MF giỏi IT kiếm linh bốt giùm cái, hehe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Fim đó tôm rù đóng chứ đâu phải tôm cút đâu MF :D
      Đùa chút vui, ngủ ngon nha MF !

      Xóa
    2. @ND: Cái zụ tôm rù, tôm cút ni mà MF ngủ ngon được mới tài! :D

      Xóa
    3. Mình chỉ phái tôm rù ở thập niên 80 như Cốc tai ảnh làm bạc ten đơ quăn ly coi sướng, and phin sinh ngày 14/7 thôi. À mấy lần thấy MF còm toàn qua 0 giờ . Không tốt cho nhan sắc nha, khuyên thiệt tìn đó nha. Tui đi khò đây, chúc dui !

      Xóa
    4. He he, cám ơn ND lo lắng cho cái nhan sắc đã tàn phơi của MF, zưng mà chỉ có giờ ni MF mới rảnh mà lướt tìm bạn bè đó!
      Chừ MF nghe lời ND đi ngủ! Ngoan hem?

      Xóa
    5. @MF : tối xem THTT ĐH Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc mà chả thấy MF đâu . Hix .:))

      Xóa
    6. Ậy da MF còn ngon lắm, ai nói là mẹ của hai thanh niên tuấn tú và xinh gái như thế kia. Đẹp là một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt và tình thương yêu mọi người luôn dạt dào thì lứa tuổi nào cũng đẹp hết ! Mình xem báo thấy nước ngoài có cụ bà 70 múa cột và tập yoga rồi làm người mẫu mà hết sức ngưỡng mộ nha. sống vậy mới làm gương cho đám trẻ bạc nhược ham chơi nó nhìn dô nó hổ thẹn ấy chứ ! :D

      Xóa
    7. Chết thật chết thật, sozi MF, tớ lộn ông Bác-bít sang ông Tôm-cút, phin phỉn do ông Bít đóng, hehe là đây

      http://movies.hdviet.com/phim-di-nhan-benjamin-the-curious-case-of-benjamin-button.html

      Mà vẫn thanh cìu MF đã bốt, biết thêm được một bom tấn của ông Cút.

      Xóa
  5. Tim ai chỉ một bóng hình
    Là tình yêu lớn chỉ mình với ta


    Trả lờiXóa
  6. blog bây giờ rất khó comment HHP ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quế trước 7513:24:00 13 thg 6, 2015

      @ND: 24 giờ 12/6 cáp quang AAG đã được khắc phục, hy vọng còm dễ chịu hơn.

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]