Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

BIẾT MẤY ÂN TÌNH !

  Vừa rồi ,tôi đã lặn lội về Quảng bình,tìm những gia đình đã cưu mang các bạn HSMN trên đường ra Bắc đã bị máy bay Mỹ ném bom gấy thương tích .
  Sau 3 ngày tìm kiếm dưới cái nóng chưa từng có từ 24 đến 26/5/2014
  1/ Nhà ông bà Minh :
Ông bà có 5 đưa con có 2 cô con gái có chồng ở Đồng Hới. Ông bà đã mất nhà hiện nay đã bán cho chủ khác. Nhà này Phạm Đào ở

  2/ Ông bà Điềm không phải Điền. Ông Điền làm thợ may ở vùng này đã mất, có con gái đầu là Nga ,hiện bà Hồng vợ ông ở con gái út, bà năm nay 85 tuổi. Nhà này có Tấn Luyện, Phi Ninh, Phú Vinh Ở
  3/ Ông bà Đoán ,có các con Tâm, Lý, Kem, một liệt sĩ, Lựu, Hồng và con út là Sơn , Ông Đoán là người chết trên miệng hầm che chở HSMN trong đó có Thiện Tâm bị thương nặng nhất. Bà đã mất. Ngáy giỗ của ông là ngày 16/ 8 âm lịch .( Ngày anh em bị một loạt bom quét Hồ Thiện Tâm bị thương nặng )
  4/ Ông bà Lít  hiện nay cũng mất con gái đầu tên là Lan hay hát tiếng đàn tơ lư, quảng bình quê ta ơi có có chồng ở xa. Nơi anh em tập trung ăn cơm, sinh hoạt
Xưa nơi này gọi là xóm Cộn, giáp bên là xã Phú Vinh, Nay là tổ dân phố 5 phường đồng Sơn, cách trung tâm thành phố 8 cây số 
Đây là em Sơn lúc đó 2 tuổi con út của ông bà Đoán hiện ở trên ngôi nhà đó
4 con gái của ông Đoán từ Huế, Quảng Trị nghe có người MN từ xưa ở đã ra tới nơi gặp tôi đêm 26/ 5/2014


Bà Hồng vợ ông Điềm
Những bạn HSMN đã sống ở đây: Phạm Đào,(ĐN) Phú Vinh,(ĐN) Trung Đạo( Trường ĐN) Điền (ĐN), Sơn , Xuân (BS QN), Trọng, Nghiêm ( Nghỉa Dõng QN), Trần NGhị (ĐN), Ngô Tấn Luyện,( mất) Hồ Thiện Tâm (SG), Đỗ Sự (ĐN), Trần Hùng (QN), Phi Ninh ĐN (Mất) Bác Ngự, Một bác người Q Ngải)
Tất cá khoảng 15, 16 người,
Ai có lời hỏi thăm thì theo số máy 0917970469 em Sơn con út ông bà Đoán.Gia đình có gửi lời hỏi thăm anh em, muốn anh em có điều kiện về dự gặp mặt vào ngày giố của ông là 16 tháng 8 ( Ngày anh em mình thoát chết)







1 nhận xét:

  1. bạn nào nhân được thông tin những bạn trên , mà tôi chư ghi địa chỉ được hãy mách dùm, và bạn nào thiếu trong cái xóm đó thời trước thì bổ sung vì tôi muốn tổ chức anh em một chuyến đi

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]