Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Chí phèo thời nay

Nó vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ thi xong là nó chửi. Bắt đầu nó chửi trường. Có hề gì? Trường có của riêng ai? Rồi nó chửi phòng thi. Thế cũng chẳng sao: phòng thi đông nhưng còn giám thị. Tức mình, nó chửi ngay tất cả trường NCT. Nhưng cả trường ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ ! Thế thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, nó phải chửi cha đứa nào ko chỉ bài nó. Nhưng cũng ko ai ra điều. Mẹ kiếp ! Thế có phí sức ko? Thế thì có khổ nó không? Không biết đứa chết mẹ nào ra cái đề Sinh để nó khổ thế này ? A ha ! Phải đấy, nó cứ thế mà chửi, nó cứ chửi đứa chết mẹ nào ra đề Sinh! Nó nghiến răng vào mà chửi

6 nhận xét:

  1. He he, hay thế.
    Ráo nào mà hổng ký tên?
    Nó thi rớt nên chưởi người ra đề, Ráo xài nó chưởi luôn.
    Cho bạn hỏi thăm, chớ... cấp Sở ra đề chăng?

    Trả lờiXóa
  2. @Anh Đ.N : Nếu là hệ THPT thì trường ra đề , còn hệ THBT thì sở ra đề . Chắc chắn là THPT rùi , vì THBT thứ 7 này mới thi và học sinh THBT thì chả bao giờ chửi người ra đề , chúng nó chỉ chửi đứa bên cạnh không biết gì thui .

    Trả lờiXóa
  3. Ráo chị không đọc kĩ rùi , nó cũng chửi đứa nào không chỉ bài cho nó đó chứ
    @;anh ĐN : anh không thấy nó chửi cả trường NCT à , anh đóan thử coi nó là học trò của Ráo nào ?
    ( đây là bài được trên 80% hs tâm đắc , Quế con đã cho Quế phụ huynh đọc để trả lời câu hỏi của PH " môn sinh làm bài được không con?")

    Trả lờiXóa
  4. Ráo em chậm tiu quá , học trò BT nó chửi cái đứa ngồi cạnh còn ngu hơn nó mừ .

    Trả lờiXóa
  5. He he , hôm nay lớp 12 hệ GDTX bắt đầu thi HKI đề sở ra . Và thế là các cô vừa đọc đề vừa ... tế . Ai đời bài thơ ĐẤT NƯỚC của Nguyễn Khoa Điềm , chương trình chủ yếu dạy 42 câu đầu mà đề thi lại hỏi 47 câu cuối . Cô nó cũng chết chứ đừng nói tới chúng nó .

    Trả lờiXóa
  6. Chắc họ nghĩ GDTX có nhiều kinh nghiệm "sống" nên mới ra đề chơi vậy mà đúng là pó tay, không hiểu có phải người ra đề ở cấp vĩ mô không ??? .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]