Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

DÀNH CHO NGÀY MAI






3 nhận xét:

  1. Ngày mai, trên hình thì còn, chơ thực tế sẽ chỉ tồn tại 5 cái nụ! :) :)
    Trêu đại ca tí, chơ hoa hồng tỉ muội thật dễ thương, chắc là từ mấy bụi hồng nhà đại ca?
    Các Ráo Quế cám ơn đại ca món quà 20/11!

    Trả lờiXóa
  2. @MF: Post bài ngày 19/11. "Dành cho ngày mai" là ngày...đó. "Hoa nhà" có đủ loại, chứa đầy... ổ cứng, sẵn sàng chia sẻ cho các bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Hoa này ở Đà Lạt người ta gọi là hoa hồng Tường Vi. Người ta hay trồng làm bờ rào vì có gai, đếm mùa hoa nở đẹp. Thế rồi có quan chức thấy đẹp đã đề nghị các nhà ở Đà Lạt nên trồng hoa Tường vi ở bờ rào.

    Hoa Tường vi Huynh TM chụp quá đẹp.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]