Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Đà Lạt. Những nơi có thể đã đến?

Nhiều người đã đến Đà Lạt, đã biết Đà Lạt.
Nơi có Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương nhìn từ flycam.
Nơi có nhiều loài hoa, bốn mùa đều có hoa nở:
 
Hoa Cúc Quỳ (Dã Quỳ) nở vào cuối Thu đầu Đông
Hoa Phù Dung
Đầu xuân có hoa Mai Anh Đào nở, hồng rực các con đường.
 
Có nhiều nơi cho khách thăm quan như: vườn hoa thành phố, các dinh, hồ Than thở (Sương Mai), thung lũng Tình yêu, thung lũng Vàng, hồ Suối vàng, nhà thờ Con Gà, thiền viện Trúc Lâm, thác Pren, thác Đatanla, làng Cù Lần, lên núi Langbiang... thật nhiều nơi. Xa hơn có:
 
1. Ma rừng - Lữ quán:
 
 Đường vào Ma rừng - Lữ quán
Phải đi qua 2 con suối, 1 con suối phải qua ngầm, 1 con suối có cầu là cầu ở trong hình.
Vào Ma rừng - Lữ Quán, du khách tự giác bỏ tiền vô thùng.
Ma rừng Lữ quán có hồ, có cầu với dáng cây đàn ghi ta (bên kia hồ, trong hình)
Có căn nhà một lầu, ấm cúng như một gia đình nhỏ, khách có thể ở lại đêm. Đêm ở đây có tổ chức đốt lửa trại. Hai ngôi nhà bên suối, sơn màu tím.
Cầu treo qua nhà bên kia suối.
 
Suối lượn quanh Ma rừng Lữ quán
Toàn bộ khuôn viên Ma rừng Lữ quán bao quanh là núi và rừng thông.
2. Khu du lịch Giao hưởng xanh:
Khu du lịch nhỏ thôi, nằm trong khuôn viên của Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp, bên cạnh nghĩa trang Liệt sỹ - Đà Lạt, thuộc phường 4.
Mùa cưới đến, ngày này có đến hơn 10 cặp đôi đến đây chụp hình chuẩn bị cho ngày lễ cưới tới gần.
Có những ngôi nhà mái dốc đứng như mái nhà rông của người dân tộc Tây Nguyên
Cổng và đường vào 
 
3. Sân golf Tuyền Lâm (Sacom)
Hồ nước trong sân golf Sacom Tuyền Lâm.
Các góc khác nhau của sân golf Sacom. Các hố cát trắng là nơi có các lỗ golf.
 
Sân Golf Sacom Tuyền Lâm trải dài dọc thung lũng. Sân golf này được xây dựng thuộc khu du lịch Tuyền Lâm, nơi có hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm. Sân golf hoàn thành năm 2014. Như vậy Đà Lạt có 02 sân golf.
Khách sạn 5 sao đang được hoàn tất nội thất để 27/11/2015 khánh thành.
 Bụi hoa Phù dung tại sân Golf Sacom Tuyền Lâm.

 

7 nhận xét:

  1. Đà Lạt là đất hứa của lãng mạn, bí ẩn, lữ thứ tương phùng ...
    Xem entry của Quế 67-73 từ nơi xa xứ mà MF nhắm mắt mơ một thảm hoa dã quỳ, một trảng cỏ đồi Cù, một Camly thác đổ ... Cám ơn Quế!

    Trả lờiXóa
  2. Các Quế lưu ý( tìm hiểu thêm trên mạng) : SG tourist có tổ chức tua DL Đà lạt 4 ngày 3 đêm vào dịp Noel giá cực tốt 2,9 tr... để bạn có thể thấy những nơi Quế 67-73 khoe.

    Trả lờiXóa
  3. @Que 67-73: Hình cuối là chỗ mô? mấy cái hồ hình móng ngựa nớ là cái chi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ MF: Đó là các lỗ golf, người ta dùng cát trắng theo tiêu chuẩn chung. Xung quanh là cỏ được trồng lớp đất có trộn cát để nước không đọng lại.

      Xóa
  4. @TM: đại ca đế thêm vài bức hình hoa anh đào chụp năm tê nữa thì tuyệt.
    Mà sao Quế 67-73 gọi là mai anh đào? đó là mai hay đào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai Anh đào Đà Lạt (Prunus Cerasoides) có thân thuộc giống đào mận (chi Prunus) nhưng hoa thì lại thuộc hoa đơn năm cánh giống hoa mai (thuộc chi Cerasus). Có lẽ vì điều đó nên loài hoa “vừa đào lại vừa mai” này của xứ hoa Đà Lạt được gọi tên một cách chính xác là “Mai Anh đào Đà Lạt”.

      Hiện cây này được cho là cây bản địa phát triển ở vùng Đà Lạt, cây có cây hoa vừa giống hoa mai và vừa giống hoa đào do có màu hồng như đào, nên người Đà Lạt gọi là cây "Mai Anh đào".

      Hiện Đà Lạt có đường được đặt tên là đường Mai Anh đào, đường này đi ngang qua Thung lũng tình yêu.

      Có thời Đà Lạt, đường làm xong đã bị đào lên lại, nên người ta nói đường "mai anh đào" giống như các thành phố khác ở Việt nam.

      Xóa
    2. Vậy thì Huế "rợp" đường "mai anh đào, chính xác hơn là "mai festival anh đào" =))

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]