Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

QUÁI ĐIỂU

Sau khi chén mấy con cá bự
nó lượn một vòng quanh hồ, rồi đáp lên ngọn cây



Nó mổ lia lịa vào "kỷ niệm tuổi học trò" của các Quế (tức mấy chùm phượng vĩ ấy)
rồi nuốt chửng!!! Thế ra tên này chén cá xong, mần tiếp món salat! Quá sành điệu!

Còn đây là giống chim có tên Quế Lâm bán ở SaPa. Khi đặt chúng cạnh nhau, thằng này thò đầu qua hỏi thăm đồng bọn, lập tức nghe "choé" một tiếng, bay ngay một mảng lông đầu. Dân Quế mừ!


* Hè rồi, zui zẻ đi. Tụi "học trò" này rất quậy nên mới thành "quái điểu"!

11 nhận xét:

  1. May có cái bài của Ráo mới vô được chỗ ni, hổng bít đại ca có ấm ức chi với Quế đại tỉ trong nhà hem mà nhè Quế khỏ dữ zậy! :)

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn "bệnh" phải có 2 bài mới chồng lên mới còm được bài cũ.
    Về chưa? Đi Pari nhớ mua cục gạch sưởi giống Cụ. Giờ là "hàng hiệu" đó, dân sành điệu mới xài.

    Trả lờiXóa
  3. Dân Quế có khác . Hồi năm nẳm , Quế zai Quế gái ngồi cùng bàn là chia vĩ tuyến 17 ngay . Bên nào xâm phạm là ăn thước liền không cần đưa ra LHQ chi cho mệt .

    Trả lờiXóa
  4. @TM: dạ chưa, tính kéo dài thời gian chút đi lang thang cho bõ những ngày toàn chạy cấp tôc, mà rồi cũng chán, muội tính đổi vé về mà không được! " "Gạch" nớ muội hỏi dân Tây kiu hổng bít! hic hic

    Trả lờiXóa
  5. @MF: Mấy khi "người nhà nước " có dịp xài tiền ND? Vềvườn là không "kết hợp" công tác với ...du lịch được đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Đep - là những chú chim.Hóm hỉnh - là những câu chú thích của Thanh Minh dưới ảnh.

    Trả lờiXóa
  7. @TM: Hic, chuẩn bị coi bài của muội nha

    Trả lờiXóa
  8. Kinh1 các TQ!
    Blogque vẫn "mặc định" không cho mở phần "đọc thêm" và còm vào bài mới của MF.

    Trả lờiXóa
  9. Kính thỉnh các bloggers ghé vào trang http://quemafia.blogspot.fr/để đọc, hic, mà sao đáng lẽ ra đuôi ".com" thì nó lại ra ".fr", có lẽ tự vì MF đang vào trang từ Pháp. Nếu không mở được xin hãy đổi "đuôi" :)

    Trả lờiXóa
  10. @TM: Muội cố ý bỏ thêm phần ảnh chồng lên để mọi người xem được phần bài viết, mà trang Quế vưỡn "lì lợm" như các Quế ):

    Trả lờiXóa
  11. @TM: "Mấy khi "người nhà nước " có dịp xài tiền ND? " Muội 33 năm làm người nhà nước mà nỏ khi mô được xài tiền ND đại ca ui!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]