Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012


Con chim này chụp ở Tuần Giáo trên đường đi Điện Biên, bạn Quế gọi là chim phượng hoàng, chẳng biết có đúng không? Thấy các Quế trưng chim cũng xin góp, không phải thợ ảnh chuyên nghiệp, Quế chịu khó đau mắt nhé!

7 nhận xét:

  1. Chim của TGTB là chim giải cùi.Câu "tốt mã giải cùi" là chỉ nó đấy. Nếu ai muốn biết nghĩa câu này thì hãy hỏi...tui.

    Trả lờiXóa
  2. Con chim này chắc hoàn cảnh giống con chim sẻ :

    TGTB đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây
    (Sưu tầm có chỉnh lý chút )

    Trả lờiXóa
  3. TM : Cám ơn TM đã cho thêm thông tin, google cho kq là "chim dẻ cùi" loại dẻ cùi mỏ đỏ. Tưởng bạn của TGTB là cử nhân sinh học, là người chơi chim hắn biết hơn TGTB, hóa ra hắn cũng mù tịt. Nhưng sao hắn lại nói là "chim phượng hoàng"??? Chắc hắn biết cả đội cùng đi chẳng tên nào thông thạo "trên một loại chim" nên hắn vẻ ra "phượng hoang" cho nó hoành tráng.
    Một lần nửa cám ơn bác TM.
    Ráo tranh thủ mùa EURO đá xéo đồng đọi nhé. Hãy đợi đấy.

    Trả lờiXóa
  4. -Nhưng sao hắn lại nói là "chim phượng hoàng"??? Dễ hỉu thui,Vì vị cử nhân SH đó chưa bao giờ trốn học đi bắn chim cả.

    Trả lờiXóa
  5. @Ráo: He he, tại thiên tại thiên...
    @TM: muội tưởng "chim của TGTB" ... loài khác? Hóa ra, hình thù cũng ngộ, tên cũng ngộ...

    Trả lờiXóa
  6. @MF:Lộn địa chỉ rồi. Cái này phải hỏi "chính chủ" TGTB chứ!

    Trả lờiXóa
  7. "... muội tưởng "chim của TGTB" ... loài khác? Hóa ra, hình thù cũng ngộ, tên cũng ngộ..."
    Ơ! thế ra chim của anh TGTB khác, không giống như chúng ta à ? hay nhỉ!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]