Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

ĐÀ LẠT VỊT

ĐL hồi này, ngoài chuyện trồng hoa, trồng rau còn có thêm một nghề mới đó là nghề nuôi vịt...đạp. Giống vịt này không sợ H5N1, chẳng cần cho ăn...nhưng lại được dân tình  hăm hở nuôi không phải để lấy trứng , lấy thịt mà nhằm rỉa tiền của du khách.
ĐL mùa mưa, ít hoa thôi, chắc chỉ đạp vịt là thú vị . Đám bạn bè nó khuyên thế !
Một thú vui tao nhã

Hồ Xuân Hương có thêm tòa nhà mới- biểu tượng hoa dã quỳ













Không khí thật thanh bình, nhìn mọi người đạp vịt mình mình cũng thấy vui lây.




Mặt mũi thế này chắc là vịt mái !

"Trại vịt" hồ Than thở



8 nhận xét:

  1. Vịt này dành cho cỡ anh em nhà Cà Rốt, đích tôn của đại ca, chơ cỡ các Quế chắc ... hết ham :)
    Thấy Đà Lạt lại ưng đi.
    Cái ý tưởng nhà biểu tượng hoa dã quỳ cũng hay, zưng mà muội lo là họ cứ vậy xây dựng nhà nhà, "nuôi" thêm nhiều vịt, Đà Lạt sẽ là Đa Lạt hiện đại, hổng còn chỗ cho ... ma núp :) :)

    Trả lờiXóa
  2. MF nè: Đám thanh niên hồi này bận đi bắt Pokemon, tụi con nít nghỉ hè đang miệt mài với đám siêu nhân, quái thú...đâu có ai rảnh? Các bô lão tuổi cao ,sức yếu không tham gia được rồi, giờ chắc chỉ các đ/c mới hưu trí đi đạp vịt là phù hợp thui. Vừa đạp vịt dưỡng sinh, vừa mơ mộng chiêm nghiệm cuộc đời,lại kích cầu du lịch nước nhà...Còn mong gì hơn nữa?

    Trả lờiXóa
  3. @TM: À, ý tưởng dưỡng sinh nghe có lí, cám ơn đại ca.

    Trả lờiXóa
  4. @TM: À, ý tưởng dưỡng sinh nghe có lí, cám ơn đại ca.

    Trả lờiXóa
  5. Trò chơi của trẻ con,giờ người nhớn cũng chơi,hồi xưa quế con thix lém,dỗ học giỏi ngoan sẽ thưởng cho chơi vịt đạp
    Chúc tỷ MF,a ThanhMinh và các ac bạn bè khoẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May là muội nói vịt đạp, chớ hổng phải đạp vịt! :D :D

      Xóa
  6. Tuy đều "chạy" bằng...cơm(người đạp) nhưng sao lại kêu nàng thiên nga trắng mỹ miều này là vịt nhỉ? Điều này khác chi coi chiếc Mẹc là xe Công nông? Hãy trả lại danh cho "em" hỡi ngành du lịch!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vịt hay thiên nga chi, thì cũng hổng phải, nên kêu đại vịt cho gọn đó mà, đại ca théc méc chi.

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]